Á khôi 1 Lục Thị Thu Thảo: Nét đẹp đến từ trí tuệ

Á khôi 1 Lục Thị Thu Thảo: Nét đẹp đến từ trí tuệ

Published by ftunews2 on

0 0
Read Time:4 Minute, 13 Second

(FTUNEWS) – Đạt cùng lúc hai danh hiệu Á khôi 1 và “Hoa khôi trí tuệ”, cô gái Lục Thị Thu Thảo đã có một đêm đáng nhớ trong quãng đời sinh viên của mình. Tỏa sáng trong đêm Chung kết không chỉ với tà áo dài duyên dáng, bộ trang phục dạ hội lộng lẫy, Thu Thảo còn khiến khán phòng như “vỡ òa” với câu trả lời ứng xử rất khéo léo về “những người trẻ phải bảo vệ một thế giới khỏe mạnh”. Có thể nói Thu Thảo là một trong những đại diện xuất sắc cho nhan sắc Ngoại thương: xinh đẹp, duyên dáng nhưng không kém phần thông minh, sắc sảo.

11 (1248)

FTUNEWS: Chúc mừng Thu Thảo vì đã xuất sắc đăng quang ngôi vị Á khôi 1. Vậy là sau một hành trình dài, những cô gái xứng đáng nhất đã được gọi tên. Cảm xúc của bạn như thế nào khi được MC xướng tên mình cho danh hiệu Á khôi 1?

Thu Thảo: Bất ngờ và hãnh diện là những cảm xúc đầu tiên khi Thảo nghe tên mình được đọc lên cho ngôi vị Á khôi 1. Mình cảm thấy như bạn thân đã đập vỡ được bức tường của sự rụt rè, nhút nhát và khi ấy, mình đã nghĩ: “Mình thực sự đã tỏa sáng”.

13268075_552292091610527_3197160918505300332_o

FTUNEWS: Bạn có hài lòng với phần thi của mình không? Nếu được làm lại, bạn sẽ làm gì để phần trình diễn của mình được hoàn hảo hơn?

Thu Thảo: Các phần thi trước giờ của Thảo thực sự chưa hoàn hảo như Thảo trông đợi. Có lẽ là vì áp lực khi đứng trước quá nhiều người mà từng cử chỉ, điệu bộ, nét mặt của mình đều được họ chú ý. Ánh đèn sân khấu cũng làm mình rất lo lắng. Tuy nhiên, Thảo rất hài lòng về phần thi của mình ngày hôm nay vì như 1 người bạn Thảo nhận xét: “Nhìn Thảo rất tự tin, thần thái khác hẳn những khi tập luyện ngày thường.”

13315758_552317784941291_6402495392422611163_n

FTUNEWS: Câu hỏi ứng xử được đưa ra cho Thu Thảo giải quyết thực sự rất hay nhưng cũng rất khó, đòi hỏi kiến thức rất sâu rộng nhưng Thảo đã có một câu trả lời rất thuyết phục. Nếu có nhiều thời gian hơn, Thảo sẽ nói thêm điều gì?

Thu Thảo: Thời gian 45 giây không cho phép Thảo nghĩ đến nhiều khía cạnh hơn. Nếu được hoàn thiện phần thi ứng xử của mình, Thảo nghĩ mình sẽ đề cập thêm vấn đề môi trường.

FTUNEWS: Sau cuộc thi, có thể bạn sẽ có rất nhiều cơ hội làm việc trong lĩnh vực thời trang, nghệ thuật. Bạn sẽ tận dụng cơ hội ấy hay tiếp tục tập trung vào những kế hoạch đã định sẵn?

Thu Thảo: Thực ra Thảo vẫn muốn chú tâm vào việc học, nhưng nếu có cơ hội phù hợp, Thảo vẫn muốn tham gia vì cuộc sống có ý nghĩa nhờ những trải nghiệm. Hơn nữa, lĩnh vực nghệ thuật cũng từng là ước mơ của Thảo mà!

13239403_549332958573107_2211445829800431576_n

FTUNEWS: Là một cuộc thi nhan sắc, ít nhiều sẽ có những ý kiến trái chiều. Nếu có người nói bạn không xứng đáng với danh hiệu Á khôi 1 thì bạn nghĩ như thế nào?

Thu Thảo: Thế nào là xứng đáng? Quả thật không có thước đo hay cái cân nào đong đo sự xứng đáng của danh hiệu Á khôi, vì mỗi người có một cách đánh giá khác nhau nên việc có ý kiến như thế cũng là một việc dễ hiểu. Nói gì ư? Thảo sẽ không nói gì cả. Chỉ cần luôn vui vẻ và đẹp theo cách của mình, cố gắng hoàn thiện bản thân hơn để dần xứng đáng trong mắt mọi người.

13319922_552942004878869_8375556640298165977_n

FTUNEWS: Bạn có điều gì muốn nhắn nhủ tới những cô gái Ngoại thương, cũng như có kỳ vọng gì cho FTUCharm 2018 không?

Thu Thảo: Hãy tự tin hơn và tỏa sáng, Thảo tin mỗi cô gái đều đẹp theo một cách riêng và nếu năm nay bạn đã lỡ cơ hội với FTUCharm thì 2 năm sau đừng bỏ lỡ nữa nhé! Còn với các thí sinh tương lai của FTUCharm 2018, hãy xem đây là một sân chơi, một cơ hội, một trải nghiệm và cháy hết mình với nó, tham gia FTUCharm hay bất cứ cuộc thi nào bạn cũng phải đánh đổi một điều gì đó, nhưng đừng vì những khó khăn ban đầu mà từ bỏ, FTUCharm thực sự mang đến cho bạn nhiều hơn thế.

Một lần nữa FTUNEWS xin cảm ơn và chúc mừng cho Thu Thảo – “cây cỏ lạ giữa rừng hoa” đã thực sự tỏa sáng trong đêm Chung kết mùa FTUCharm 2016!

An Xuân

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %