Đại hội Đại biểu HSV Việt Nam – TP.HCM lần V đã kết thúc tốt đẹp

Đại hội Đại biểu HSV Việt Nam – TP.HCM lần V đã kết thúc tốt đẹp

Published by FTUNEWS on

0 0
Read Time:6 Minute, 59 Second

(FTUNEWS) – Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam – TP.HCM lần thứ V đã kết thúc vào sáng 11-1 với nhiều quyết sách quan trọng. Anh Lâm Đình Thắng đắc cử Chủ tịch Hội Sinh viên TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020. 

Anh Lâm Đình Thắng (giữa) đắc cử Chủ tịch Hội Sinh viên TP.HCM trong phiên bế mạc Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020 sáng 11-1 tại hội trường thành phố – Ảnh: Quang Định

Tại hội nghị ban chấp hành lần thứ nhất, phó bí thư thường trực Thành đoàn Lâm Đình Thắng được tín nhiệm hiệp thương làm chủ tịch hội. Anh Lâm Đình Thắng sinh năm 1981, quê Bạc Liêu, thạc sĩ quản trị nguồn nhân lực, cử nhân công nghệ thông tin, cao cấp lý luận chính trị.

Bốn phó chủ tịch hội là các anh chị: Phạm Kiều Hưng (phó trưởng ban thanh niên trường học Thành đoàn), Phạm Văn Linh (phó trưởng ban thanh niên trường học Thành đoàn), Nguyễn Thị Ngọc Khánh (chủ tịch Hội Sinh viên ĐH Khoa học xã hội & nhân văn, ĐHQG TP.HCM) và Đỗ Trần Quý Châu (chủ tịch Hội Sinh viên ĐH Sư phạm TP.HCM).

Ngoài ra, 15 anh chị được hiệp thương tham gia ban thư ký, 7 anh chị tham gia ban kiểm tra Hội Sinh viên VN TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020 do chị Nguyễn Thị Bích Liên làm trưởng ban.

Phát biểu với đại hội, bí thư Trung ương Đoàn – chủ tịch Hội Sinh viên VN Lê Quốc Phong đề nghị ngay sau đại hội, các cấp bộ hội cần làm tốt để phong trào “Sinh viên 5 tốt” thật sự lan tỏa, trở thành phong trào chủ đạo, tự giác tham gia của sinh viên thành phố.

Cạnh đó, cần làm tốt hơn nữa việc nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng, tình hình sinh viên, phát huy sức mạnh to lớn tiềm năng của sinh viên, nâng cao tính sáng tạo, khuyến khích đưa ý tưởng sáng tạo của sinh viên vào thực tiễn.

Trong nhiệm kỳ mới, công tác hội và phong trào sinh viên thành phố tập trung phong trào “Sinh viên 5 tốt” và chương trình xây dựng hội sinh viên vững mạnh. Theo đó, hướng đến xây dựng lớp sinh viên thành phố mới năng động, có trí tuệ, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập.

Trưởng ban dân vận Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Rảnh thay mặt lãnh đạo thành phố đánh giá cao sự nỗ lực, thành quả đạt được của nhiệm kỳ IV và cho rằng các hoạt động của hội ngày càng thiết thực, sát nhu cầu sinh viên và thực tiễn của thành phố.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm đã thay mặt lãnh đạo thành phố tặng sinh viên thành phố bức trướng của đảng bộ thành phố với nội dung: “Sinh viên TP.HCM đạo đức, trí tuệ, năng động, hội nhập, xung kích tình nguyện vì thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

Dịp này, Trung ương Hội Sinh viên VN tặng cờ thi đua, UBND TP.HCM trao cờ truyền thống 20 năm cho Hội Sinh viên VN TP.HCM. Nhà văn hóa Sinh viên được nhận huân chương lao động hạng 3 của Chủ tịch nước, các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp đã được nhận bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên VN và UBND TP.HCM.

Các đại biểu tham dự phiên bế mạc Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020 sáng 11-1 tại hội trường thành phố – Ảnh: Quang Định

Ông Lê Thanh Liêm – Phó hủ tịch UBND TP.HCM, trao tặng bức trướng của Ban thường vụ Thành ủy TP.HCM trong phiên bế mạc Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM lần thứ V – Ảnh: Quang Định

Ban chấp hành Hội Sinh viên TP nhiệm kỳ V ra mắt đại hội trong phiên bế mạc – Ảnh: Quang Định

Về phía trường đại học Ngoại thương CS2. Trong phần khen thưởng tập thể, Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Ngoại thương CS2 vinh dự nhận được Bằng khen “Đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên thành phố nhiệm kỳ IV (2010 – 2015)" của UBND TPHCM. Về cá nhân, đ/c Lê Thị Phương Châu, nguyên Chủ tịch HSV trường vinh dự được nhận Bằng khen của Trung ương HSVVN cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong Nhiệm kỳ IV. 

Đ/c Nguyễn Thế Hùng – Chủ tịch HSV trường ĐH Ngoại thương CS2 (thứ 5 từ trái qua) đại diện nhận bằng khen của UBND TP.HCM – Ảnh: Xuân Trường

Đ/c Lê Thị Phương Châu – nguyên chủ tịch HSV Đại học Ngoại thương CS2 và Đ/c Nguyễn Minh Quế An – nguyên Phó chủ tịch HSV Đại học Ngoại thương CS2 (từ trái qua) – Ảnh: Xuân Trường 

Đoàn đại biểu trường Đại học Ngoại thương CS2 tham dự đại hội – Ảnh: Xuân Trường 

Bên cạnh đó Đại hội cũng đã hiệp thương bầu ra BCH HSVTP nhiệm kỳ V gồm 45 đ/c. Đ/c Nguyễn Thế Hùng – Chủ tịch HSV trường ĐH Ngoại thương CS2 đã vinh dự được Đại hội  hiệp thương vào chức vụ Ủy viên BCH HSV TP nhiệm kỳ V.
 

FTUNEWS (Nguồn:Tuổi trẻ )

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %