Top 50 người giàu nhất thế giới 2015 – xuất hiện những gương mặt mới

Top 50 người giàu nhất thế giới 2015 – xuất hiện những gương mặt mới

Published by FTUNEWS on

0 0
Read Time:6 Minute, 21 Second

(FTUNEWS) – Tạp chí Forbes số tháng 4 vừa qua đã công bố bảng xếp hạng top 50 người giàu nhất thế giới tính đến đầu năm 2015. Đứng đầu danh sách là tỷ phú Bill Gates, đây là lần thứ 16 ông đứng ở vị trí này. Năm nay, top 50 người giàu nhất thế giới đánh dấu sự có mặt của các gương mặt nổi bật đến từ châu Á, một trong đó là "ông lớn" Jack Ma (Mã Vân) – chủ tịch tập đoàn Alibaba.

​Tổng cộng, 50 người giàu nhất hành tinh có khối lượng tài sản lên đến 1,6 ngàn tỷ Đô la Mỹ, tăng 8% so với 12 tháng trước đây. Danh sách được bổ sung thêm 290 tỷ phú mới, 71 người trong số họ đến từ Trung Quốc. Số lượng tỷ phú trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) cũng chứng kiến sự gia tăng kỷ lục tới 46 người. Bill Gates – Chủ tịch Tập đoàn Microsoft với khối tài sản 79,2 tỷ Đô la Mỹ tiếp tục là người giàu nhất thế giới, vị trí ông nắm giữ 16 lần kể từ lần đầu vào năm 1995. Được biết ông cũng là một trong số 23 tỷ phú quyền lực đã giữ vững tài sản của mình trong suốt nhiều năm qua, cũng như luôn có mặt trong bản xếp hạng của Forbes kể từ năm đầu tiên 1987. 

dư
Bill Gates – Chủ tịch Tập đoàn Microsoft

Top 5 đứng đầu danh sách ,ngoài Bill Gates, lần lượt là những gương mặt khá quen thuộc: Vị trí thứ 2 thuộc về Carlos Slim Helu – "ông lớn" chi phối gần như toàn bộ hệ thống viễn thông Mexico, đứng thứ 3 là Warren Buffett – Giám đốc điều hành hãng Berkshire Hathaway, thứ 4 là Amacio Ortega (Zara), thứ 5 là Larry Ellison (Oracle).

dư
Top 5 người giàu nhất hành tinh theo bình chọn của Forbes 2015

Mark Zuckerberg (Facebook) tăng 5 bậc và xếp vị trí thứ 16, hiện anh đang sở hữu khối tài sản 33,4 tỷ Đô la Mỹ khi mới ở tuổi 31. Người phụ nữ giàu nhất là Christy Walton (thừa kế chuỗi siêu thị WalMart) với tài sản ròng 41,7 tỷ Đô la Mỹ. Elizabeth Holmes, Giám đốc điều hành Công ty Xét nghiệm máu Theranos, đứng đầu danh sách những tỷ phú nữ tự thân trẻ nhất khi ở tuổi 31. 

săc
Mark Zuckerberg – Sáng lập Mạng Xã hội Facebook

f2
Elizabeth Holmes – Giám đốc điều hành Công ty Theranos

Gương mặt mới xuất sắc trong danh sách có thể kể đến: Jack Ma (Mã Vân) của Trung Quốc, người đã bước vào hàng ngũ tỉ phú sau đợt IPO lịch sử của Alibaba vào tháng 9/2014 làm tăng tài sản của ông thêm 127%. Hai đồng hương của ông, Wang Jianlin (Vượng Kiện Lâm) và Li Hejun (Lý Hà Quân) cũng lần đầu góp mặt trong nhóm 50 tỉ phú giàu nhất. Được biết, Lý Hà Quân hiện đang nắm giữ 67% mức thị phần Trung Quốc ở lĩnh vực sản xuất tấm thu năng lượng mặt trời toàn cầu. Ông cho biết mình là nhà sản xuất tấm thu năng lượng mặt trời mỏng đứng đầu thế giới.

d
Jack Ma (Mã Vân) – Chủ tịch tập đoàn Alibaba

Đã có 138 người bị loại ra khỏi danh sách năm 2014 bao gồm Nhà Thiết kế thời trang Michael Kors, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, Mark Vadon và nhiều doanh nhân người Nga khác. Guatemala là đất nước có một tỷ phú lần đầu tiên và Iceland đã trở lại danh sách sau 5 năm vắng mặt, một sự trở lại của Thor Bjorgolfsson, người giờ đây là tỷ phú duy nhất trong lịch sử Iceland.

Sau đây là bảng danh sách 20 người giàu nhất thế giới theo đánh giá của tạp chí Forbes: 
 
1. Bill Gates – 79,2 tỉ USD (Microsoft)
 
2. Carlos Slim Helu – 77,1 tỉ USD (Lĩnh vực điện thoại và xây dựng ở Mexico)
 
3. Warren Buffett – 72,7 tỉ USD (Nhà đầu tư toàn cầu)
 
4. Amancio Ortega – 64,5 tỉ USD (Zara và các chuỗi thời trang khác)
 
5. Larry Ellison – 54,3 tỉ USD (Công nghệ lưu trữ dữ liệu Oracle)
 
6. Charles Koch – 42,9 tỉ USD (Công nghiệp)
 
7. David Koch – 42,9 tỉ USD (Công nghiệp)
 
8. Christy Walton – 41,7 tỉ USD (Tập đoàn Bán lẻ Wal-Mart)
 
9. Jim Walton – 40,6 tỉ USD (Tập đoàn Bán lẻ Wal-Mart)
 
10. Liliane Bettencourt – 40,1 tỉ USD (Công ty Mỹ phẩm L'Oreal) 
 
11. Alice Walton – 39,4 tỷ USD (Chuỗi cung ứng Tập đoàn Wal-Mart)
 
12. S. Robson Walton – 39,1 tỷ USD (Chuỗi cung ứng Tập đoàn Wal-Mart)
 
13. Bernard Arnault và gia đình – 37,2 tỷ USD (Hãng cung cấp những sản phẩm xa xỉ hàng đầu thế giới LVHM)
 
14. Michael Bloomberg – 35,5 tỷ USD (Tập đoàn Bloomberg LP)
 
15. Jeff Bezos – 34,8 tỷ USD (công ty Amazon.com)
 
16. Mark Zuckerberg – 33,4 tỷ USD (Facebook)
 
17. Li Ka-shing – 33,3 tỷ USD (Kinh doanh bất động sản, viễn thông…)
 
18. Sheldon Adelson – 31,4 tỷ USD (Casino)
 
19. Larry Page – 29,7 tỷ USD (Google)
 
20. Sergey Brin – 29,2 tỷ USD (Google)

Hạnh Nguyên 
(Tổng hợp)

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
100 %
Surprise
Surprise
0 %