Vòng quanh thế giới thể thao

Vòng quanh thế giới thể thao

Published by MM Vịt on

0 0
Read Time:6 Minute, 9 Second

(FTUNEWS) – Thể thao, ngay từ khi xuất hiện với định nghĩa nguyên thủy nhất vào khoảng năm 1300, đã luôn là một trong những chủ đề được quan tâm hàng đầu. Và ngay bây giờ, hãy cùng FTUNEWS “du lịch” khắp thế giới để “nghía” qua một vài sự kiện thể thao “nóng” nhất toàn cầu nhé!

1. Thế vận hội Olympics

Thế vận hội (hay Đại hội Thể thao Olympics) là cuộc tranh tài trong nhiều môn thể thao giữa các quốc gia trên toàn thế giới, được tổ chức 4 năm một lần ở nhiều nước khác nhau. Đây là dịp không chỉ để đua tranh thể lực mà còn mang ý nghĩa biểu trưng cho tinh thần đoàn kết, hòa bình của toàn nhân loại. Ủy ban Olympics Quốc tế là cơ quan chịu trách nhiệm chính và có thể trao quyền đăng cai Thế vận hội cho các quốc gia.

Bởi đây là sự kiện thể thao thu hút sự tham gia của hầu hết các quốc gia trên toàn thế giới, nên bên cạnh những ích lợi về thể chất và văn hóa, Olympics các năm còn đem lại nguồn thu khổng lồ cho các quốc gia đăng cai đấy! Điển hình là Thế vận hội Olympics 2016 được tổ chức tại Rio de Janeiro vừa qua, dù đã “ngốn” hết 40 tỷ reals (tương đương với 12 tỷ USD) nhưng cũng đồng thời tạo việc làm cho hơn 90 ngàn người, thu về một lượng lớn doanh thu từ các ngành du lịch, văn hóa, kinh tế, và đặc biệt là tiền bản quyền ghi hình các trận đấu.

2. FIFA World Cup

Giải bóng đá vô địch thế giới FIFA World Cup là giải đấu quốc tế do Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) tổ chức bốn năm một lần cho tất cả các đội tuyển bóng đá quốc gia của những nước thành viên FIFA. Thể thức thi đấu hiện tại cho phép 32 đội bóng xuất sắc nhất tham dự vòng chung kết sau khi trải qua vòng loại được tổ chức trong khoảng thời gian 3 năm trước đó.

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1930, đã có 8 quốc gia đăng quang FIFA World Cup. Brazil là đội duy nhất tham dự đủ 20 vòng chung kết và hiện đang giữ kỷ lục 5 lần vô địch giải. Thậm chí có thể nói World Cup là sân chơi riêng cho các đội bóng Nam Mỹ và châu Âu khẳng định sự thống trị tuyệt đối bóng đá thế giới của mình, bởi vì cho đến nay vẫn chưa có đội bóng nào ngoài châu Âu và Nam Mỹ được nâng chiếc cúp vàng danh giá ấy trên tay.

3. UEFA Champions League

Giải vô địch bóng đá các câu lạc bộ châu Âu UEFA Champions League (hay còn gọi là Cúp C1) là giải bóng đá hàng năm của Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) dành cho các câu lạc bộ có thứ hạng cao tại các giải vô địch quốc gia châu Âu. Đây là một trong những giải đấu danh giá nhất trên thế giới và là nơi tranh tài của các câu lạc bộ lớn nhất châu Âu. Trận chung kết mùa giải 2012-13 là trận đấu được xem nhiều nhất trong khuôn khổ UEFA Champions League từ trước đến nay, và cũng là sự kiện thể thao được quan tâm nhất trên thế giới năm 2013, với khoảng 360 triệu người xem qua sóng truyền hình.

Theo thể thức hiện tại, UEFA Champions League sẽ được bắt đầu vào giữa tháng Bảy với ba vòng sơ loại và một vòng play-off. 10 đội chiến thắng cuối cùng sẽ tiến vào vòng bảng, cùng với 22 đội khác đã đủ điều kiện để được vào thẳng. Từ năm 1955 khi giải đấu bắt đầu được tổ chức cho đến nay, Real Madrid là câu lạc bộ thành công nhất trong lịch sử với 11 lần vô địch.

4. Giải đua xe Công thức 1

Giải đua xe Công thức 1 là giải đua xe chuyên nghiệp được tổ chức suốt năm tại nhiều đường đua khác nhau trên thế giới. Kết quả của mỗi cuộc đua được tổng hợp lại để xác định hai Nhà vô địch Thế giới hàng năm, một dành cho tay đua và một dành cho đội đua.. Ban đầu, Giải đua xe công thức 1 chỉ có vài đường đua ở một số quốc gia. Nhưng hiện nay, giải có thể được tổ chức ở hầu hết mọi nơi trên thế giới.

Giải đấu là sự kiện truyền hình lớn khi mỗi cuộc đua thu hút hàng triệu người theo dõi trên khắp thế giới. Là môn thể thao đắt đỏ nhất hành tinh, hiệu ứng kinh tế của nó vô cùng rõ ràng, và những trận chiến tài chính và chính trị đã xảy ra ở nhiều nơi. Trung bình khoảng 55 triệu người trên thế giới theo dõi trực tiếp các cuộc đua Công thức 1. Lịch sử và sự phổ biến của môn thể thao này đã khiến nó trở thành một môi trường buôn bán hiển nhiên, dẫn đến sự đầu tư cao từ những nhà tài trợ, chuyển thành ngân sách cực lớn dành cho các đội đua. Vài đội đua đã phá sản hoặc bán cho công ty khác từ năm 2000. Ví dụ gần đây nhất về điều này là đội đua Super Aguri đã bị từ chối không cho tham gia Giải Grand Prix Tây Ban Nha và sau đó phải giải tán do thiếu nguồn tiền sau khi nỗ lực thu hút tài trợ bất thành.

5. Giải quần vợt Wimbledon

Giải Wimbledon là giải đấu quần vợt lâu đời nhất và được coi là uy tín nhất trên thế giới, được tổ chức tại All England Club ở Wimbledon, Luân Đôn kể từ năm 1877. Đây là một trong bốn giải Grand Slam cùng với Úc mở rộng, Pháp Mở rộng, và Mỹ Mở rộng. Kể từ khi giải Úc mở rộng chuyển sang mặt sân cứng vào năm 1988, Wimbledon là giải đấu lớn duy nhất tổ chức trên sân cỏ.

Giải diễn ra trong hơn hai tuần cuối tháng 6 và đầu tháng 7, mà tâm điểm của sự chú ý là các trận chung kết đơn nữ và đơn nam, lần lượt được tổ chức vào các ngày thứ bảy và chủ nhật thứ hai của tháng 7. Năm nội dung dành cho các tay vợt trưởng thành, cùng các nội dung trẻ và nội dung khách mời được tổ chức đều đặn hàng năm. Wimbledon được chú ý nhờ truyền thống về trang phục cũng như việc không đặt các biển quảng cáo quanh sân.

Và nếu như thế giới đang sôi động vì một mùa Cúp C1, Euro, Olympics Rio de Janeiro hay giải đua Công thức 1 vừa qua thì Ngoại thương cũng đang “nóng” hơn bao giờ hết bởi một sự kiện thể thao thường niên sắp khởi tranh đấy! Cùng FTUNEWS chờ đón giải đấu lớn nhất trong năm của Phờ-tu nhé!

Vịt

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %