Ngày hội tuổi thơ 2014: thắp sáng tuổi thơ em

Ngày hội tuổi thơ 2014: thắp sáng tuổi thơ em

Published by FTUNEWS on

0 0
Read Time:6 Minute, 0 Second

(FTUNEWS) – Ngày 31-5, chương trình “Ngày hội tuổi thơ” do sinh viên Đội Công tác xã hội Trường ĐH Ngoại thương Cơ sở 2 tổ chức tại Trường Tiểu học Mỹ Lộc (Cần Giuộc, Long An) đã mang đến sân chơi ý nghĩa cho các em nhỏ trong vùng nhân Tết Thiếu nhi 1-6.

Sân chơi cho trẻ em nông thôn

Tham gia vào ngày hội, các em thiếu nhi được thử tài cùng những trò chơi vận động, trò chơi trí tuệ xoay quanh chủ đề “Ước mơ trong em” như: Họa sĩ tài ba, Bé làm bác sĩ, Cầu thủ nhí, Nghề em yêu thích… Với mỗi lượt chơi, các em nhận được một phiếu ăn, uống từ anh chị sinh viên để đến gian hàng ẩm thực và lựa chọn món ăn theo sở thích.

Ngoài ra, chương trình văn nghệ với các tiết mục do sinh viên biểu diễn cũng thu hút rất đông thiếu nhi tham gia cổ vũ. Em Phan Thị Yến Như (lớp 4/1) hào hứng: “Chưa bao giờ em được chơi những trò này. Các trò chơi rất vui. Chơi xong còn được anh chị cho quà nữa”.

Những trạm chơi được các bạn sinh viên bố trí trong khuôn viên nhà trường tạo không gian thân thiện. Tất cả các hình ảnh trang trí, vật dụng trò chơi đều do các thành viên trong Đội Công tác xã hội tự tay thực hiện. Bạn Trần Nguyễn Đức Hạnh (Trưởng BTC “Ngày hội tuổi thơ”) cho biết: “Các thành viên trong BTC, các bạn CTV đã phải chuẩn bị những vật dụng này từ thành phố và mang về đây để tổ chức cho các em. Việc di chuyển xa cũng khó khăn lắm, nhưng tinh thần chung của đội là quyết tâm mang đến cho các em nhỏ vùng nông thôn một không khí Tết thiếu nhi thật vui vẻ”.

Ngày hội giáo dục trẻ em

Các em học sinh, thiếu nhi tham gia “Ngày hội tuổi thơ” còn có cơ hội tìm hiểu về các triệu chứng và cách phòng tránh một số bệnh thường gặp như ho, sổ mũi, đau mắt, sởi,…Cô Lê Thị Tâm (phụ huynh học sinh) chia sẻ: “Nghỉ hè, tụi nhỏ không đi học nên mình phải coi chừng suốt, không ruộng nương gì được. Hôm nay biết các em sinh viên đến tổ chức chương trình, mình cũng tranh thủ chở nó ra, chứ ở nhà có bao giờ được ai làm cho mà chơi”.

Cùng với các gian hàng trò chơi và ẩm thực, hoạt cảnh sân khấu muôn thú trong rừng cũng gửi đến các em thiếu nhi thông điệp “Hãy cứ ước mơ và quyết tâm thực hiện ước mơ. Hãy là người có ích cho xã hội”. Hành trình trưởng thành của chú Sư tử con khi rời khỏi vòng tay gia đình là hành trình lớn lên của mỗi em nhỏ. Sự cổ vũ nhiệt tình khi Sư tử con tìm cách chống lại kẻ xấu cũng chính là quyết tâm vượt qua khó khăn để theo đuổi ước mơ của các em nơi đây.

Thầy Võ Ngọc Thanh (Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mỹ Lộc) cho biết: “Những hoạt động mang tính giáo dục cao. Các em sinh viên cũng gần gũi và vui vẻ. Hi vọng sắp tới sẽ có thêm những chương trình như thế này để trẻ em ở nông thôn có được sân chơi bổ ích và an toàn”

Tại ngày hội, kết quả cuộc thi vẽ tranh “Ước mơ trong em” cũng được công bố. Đây là cuộc thi được tổ chức trước đó cho học sinh khối lớp 4 và 5. Kết quả dựa trên sự bình chọn của học sinh, thiếu nhi tham gia ngày hội.

“Ngày hội tuổi thơ” là trạm dừng chân cuối cùng của chuyến tàu đi về tuổi thơ trong hành trình “Vì đàn em thân yêu 2014” do đội Công tác xã hội (ĐH Ngoại thương, cơ sở 2) tổ chức. Trong suốt hành trình của mình, chuyến tàu đã mang đến niềm vui cho nhiều đối tượng trẻ em khác nhau. Tất cả đều vì mong muốn chung là tạo ra không khí vui vẻ nhân dịp Tết thiếu nhi 1-6 cho các em đồng thời chia sẻ thêm về khó khăn của các em thiếu nhi ở từng nơi để từ đó có những biện pháp hỗ trợ và giúp đỡ kịp thời.

FTUNEWS

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %