Chat cùng tân thủ khoa tốt nghiệp ĐH Ngoại thương

Published by sieuquantri on

0 0
Read Time:2 Minute, 40 Second

 

 

Không chỉ học giỏi mà chị còn tham gia hoạt động hết sức tích cực. Đảm nhận vai trò là chủ nhiệm CLB Tiếng Nhật. Vậy bí quyết nào giúp chị có thể cân bằng giữa việc học và tham gia hoạt động ngoại khóa?

 

Thời gian đầu lúc nào cũng là khoảng thời gian khó khăn vì còn bỡ ngỡ và chưa quen với lịch học và làm việc dày đặc. Nhưng dần dần, nhờ biết cách quản lý tốt thời gian và sự giúp đỡ của bạn bè mà mọi việc cũng được giải quyết. Khi mọi người cùng sát cánh bên nhau thì không có gì là không thể – đó là điều chị học được trong suốt khoảng thời gian sinh hoạt tại CLB Tiếng Nhật.

Trong suốt 4 năm học tập và sinh hoạt dưới ngôi nhà chung này, Ngoại thương đã mang đến gì cho chị?

Đó là sự tự tin, năng động. Ngoại thương thực sự là một môi trường cực kỳ năng động, cùng với nhiều cá nhân xuất sắc đã là động lực để chị phấn đấu hoàn thiện mình hơn nữa.

Chị có thể bật mí cho FTUNEWS biết ai là người có sức ảnh hưởng lớn nhất đối với mỗi quyết định của chị không?

Với chị gia đình luôn là nơi quan trọng nhất. Đặc biệt là người cha đáng kính của chị –  người luôn dõi theo mỗi bước chân của chị. Cách đây 4 năm, ngày chị chập chững bước chân vào trường, chính ba là người đã đưa chị đi thi. Bốn năm sau, cũng chính ba là người đến cùng chị trong lễ tốt nghiệp.

Chị có thể chia sẻ một chút về dự định nghề nghiệp trong tương lai của chị được không?

Hiện tại chị đang làm cho một ngân hàng của Nhật. Trong vòng vài năm tới chị sẽ tích lũy thêm kiến thức trong lĩnh vực này rồi sau đó sẽ sang Nhật để học thêm về Tài chính.

Trong thời khắc trọng đại này, chị có muốn nhắn gửi điều gì đến gia đình và người thân của mình không?

Chị xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến ba và gia đình, xin cảm ơn các thầy cô ở bộ môn Tiếng Nhật đã giúp đỡ và dành tình yêu thương cho em trong suốt thời gian qua. Chúc quý thầy cô một ngày 20/11 thật vui và hạnh phúc.

Cảm ơn chị và chúc chị gặt hái thêm nhiều thành công.

 

Thành tích của chị Huỳnh Kim Ánh

Điểm TBC tích lũy: 8.69

Nguyên Chủ nhiệm CLB Tiếng Nhật trường ĐH Ngoại thương Cơ sở 2

Giải Nhì cuộc thi Hùng biện tiếng Nhật lần thứ 16 (2010) do Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM, Trung tâm Giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam và Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản phối hợp tổ chức.

Học bổng Vươn lên tầm cao (2008) do báo Tuổi trẻ trao tặng

Giải KK HSG Quốc gia môn tiếng Anh (2006-2007)

Hiện công tác tại Ngân hàng Tokyo – Mitsubishi UFJ


Kim Hà

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *