GFOC mở màn chuỗi dự án Giải cứu năng lượng
(FTUNEWS) – Trong 2 ngày 18/10 và 01/11/2014 vừa qua, Tổ chức Thanh niên Vì Tương lai xanh của Bé (Green Future Of Children – GFOC) đã tổ chức thành công chương trình “Giải cứu Năng lượng” tháng 10 với sự tham gia của hơn 60 em học sinh trường Tiểu Học Hồng Đức (Bến Bình Đông, Quận 8, TP.Hồ Chí Minh) cùng các bạn thành viên, CTV của GFOC.
- Challenge your mind 2014 – thử tài, thách trí sinh viên Ngoại thương
- “Dynamic – Sinh viên Nhà doanh nghiệp tương lai” – Nơi thể hiện bản lĩnh sinh viên
- Công ty Nghiên cứu thị trường VINAMR tuyển dụng
Vào lúc 8h00 – 10h00 ngày 18/10/2014, ngày đầu tiên (ngày lí thuyết) của chương trình tháng 10 đã được diễn ra tại trường Tiểu Học Hồng Đức với nội dung chính là cung cấp cho các em kiến thức cơ bản về năng lượng thông qua các hình thức như kịch, trò chơi, bài hát… cũng như làm các em hiểu được vai trò thiết yếu của môi trường đối với cuộc sống con người, từ đó có ý thức sử dụng năng lượng một cách tiết kiệm và hiệu quả.
Vào đầu giờ, các em học sinh được khởi động, cùng chia thành 5 nhóm và đặt tên, hô khẩu hiệu cho đội của mình. Sau đó, các em được xem vở kịch “Cô Đào lãng phí điện” do chính các bạn CTV thủ vai, bao gồm: Cô Đào, Thần Đèn và Thần Quạt. Vở kịch được xây dựng nhằm giúp các em hiểu rõ hơn thế nào là lãng phí điện, điều đó gây ra những tác hại, hậu quả gì cũng như những biện pháp đơn giản giúp chúng ta tiết kiệm năng lượng hiệu quả hơn. Vở kịch đã nhận được sự thu hút rất nhiều từ các em qua bài hát tiết kiệm điện dựa trên nền nhạc bài “Kìa con bướm vàng” với giai điệu quen thuộc, lời bài hát dễ nhớ và dễ hát theo khi các em được các anh chị tập hát sau khi kết thúc vở kịch.
Sau đó, các em được lắng nghe các anh chị CTV giảng bài về Năng lượng, từ định nghĩa về năng lượng đến các loại năng lượng và vai trò của chúng trong đời sống sinh hoạt của con người cũng như trong quá trình sản xuất. Kế đến, các em được chơi trò “Nhận diện năng lượng” để phân loại các loại năng lượng mà các anh chị đưa ra về hai dạng, năng lượng tái tạo được và năng lượng không tái tạo được. Mỗi đáp án đúng được tính 5 điểm vào đội của bạn có câu trả lời chính xác. Trò chơi nhận được sự tham gia của rất nhiều em học sinh giơ tay phát biểu. Qua bài giảng trên, các em đã hiểu rõ hơn thế nào là năng lượng và biết cách phân loại chúng.
Bài giảng thứ hai với hai nội dung chính là lợi ích của việc sử dụng tiết kiệm năng lượng và các cách sử dụng các loại năng lượng như năng lượng điện, năng lượng nhiệt hay nhiên liệu,… một cách hiệu quả. Sau đó, các em được chia nhóm để chơi trò “Mật mã giải cứu năng lượng”.
Mỗi nhóm được phát một tờ giấy với một ô chữ đã được ghi sẵn, gồm 100 chữ cái khác nhau, ẩn sau đó là những mật mã về những biện pháp cũng như những dạng năng lượng sạch giúp chúng ta sử dụng năng lượng tiết kiệm và có hiệu quả. Nhiệm vụ của các em là phải tìm được những mật mã đã được giấu kín. Kết quả chung cuộc, chiến thắng đã đến với đội “Hoa Mai” với thành tích xuất sắc khi vượt qua cả 4 đội còn lại.
Cuối chương trình, các bé được phát những tờ giấy nhỏ nhắn được trang trí, chăm chút cẩn thận để ghi lại những cảm nhận của.Sau chương trình, Bạn Võ Hoàng Thanh Vân đã chia sẻ: “Em tên là Võ Hoàng Thanh Vân. Hôm nay, em học được tiết kiệm điện. Em thích chị Hà, chị Thu, anh Hưng, chị Đào,… Bữa nay, em học rất vui, và chơi cũng rất vui, học được nhiều cách sử dụng điện.”
Tiếp nối ngày 1, vào lúc 8h00 – 10h00 ngày 1/11/2014, ngày 2 (ngày thực hành) chuỗi chương trình “Giái cứu năng lượng" tháng 10 được tổ chức tại trường Tiểu học Hồng Đức với hoạt động trồng cây xanh do chính các em học sinh thực hiện. Sau khi khởi động với bài hát "Tập thể dục buổi sáng", các em được ôn lại những kiến thức đã học trong ngày 1 thông qua hình thức trắc nghiệm.
Kế đến là phần hoạt động trồng cây. Các thành viên GFOC và các bạn CTV đưa các em học sinh nhóm mình đến nơi đặt những lọ cây làm bằng vỏ chai nhựa và hướng dẫn các em trồng cây cũng như cách chăm sóc cây tại nhà.
Chương trình Giải cứu năng lượng tháng 10 kết thúc tốt đẹp hứa hẹn một chuỗi chương trình tháng 11 và 12 sắp tới sẽ ngày càng hoàn thiện hơn nữa về mặt nội dung cũng như hình thức tiếp cận đến các em.
FTUNEWS