Khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong sinh viên

Khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong sinh viên

Published by FTUNEWS on

0 0
Read Time:5 Minute, 57 Second

Trưa 15/5, hơn 900 sinh viên tiêu biểu đại diện 2 triệu sinh viên cả nước đã đặt chân lên huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang), bắt đầu chuỗi hoạt động “Sinh viên với biển đảo Tổ quốc năm 2014” với chủ đề “Tự hào biển đảo Việt Nam”. Chương trình do Trung ương Hội sinh viên VN phối hợp với tỉnh đoàn Kiên Giang tổ chức.

706921

Đoàn đại biểu TP.HCM thể hiện ý chí quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trước khi lên tàu sáng 15/5 

 

Trước đó, từ sáng sớm, tại cảng Rạch Giá, sinh viên các đoàn ĐH Huế, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bình Dương, Bạc Liêu, Cần Thơ, TP.HCM… đã có mặt để chuẩn bị lên tàu với hành trang mang theo với nhiều mô hình sáng tạo, triển lãm về biển đảo; quà tặng cho bà con ngư dân huyện đảo.

Sau hơn hai tiếng đồng hồ trên biển, đoàn đại biểu sinh viên các tỉnh cũng đã cập bến huyện đảo Phú Quốc, hòn đảo lớn nhất của Việt Nam nằm trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.

706922

Đông đảo đại biểu sinh viên dự chương trình 'Sinh viên với biển đảo quê hương 2014' quyết tâm 'Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông' trên tàu di chuyển từ Rạch Giá ra Phú Quốc sáng 15/5

Bạn Quách Huyền Trang (SV năm 3, ĐH Luật, Hà Nội) cho biết: “Mình rất vui khi đặt chân lên đảo Phú Quốc. Ở đây rất đẹp, yên bình. Tham gia chương trình là niềm vui, vinh dự và trách nhiệm bản thân về tinh thần, tình yêu quê hương đất nước, đặc biệt là tình yêu biển đảo. Sau chuyến đi, hy vọng từ những kiến thức, trải nghiệm mình và đoàn đại biểu Hà Nội sẽ truyền lửa, kết nối tình yêu biển đảo Tổ quốc đến tuổi trẻ thủ đô”.

Bạn Nguyễn Thị Hồng Loan (SV năm 2, ĐH Mỹ Thuật TP.HCM) chia sẻ: “Chuyến đi không những sẽ là một trải nghiệm, học hỏi kiến thức về biển đảo mà còn hun đúc, thổi bùng thêm ngọn lửa yêu nước, yêu biển đảo mạnh mẽ hơn nữa của bản thân và tuổi trẻ cả nước”.

Sau khi di chuyển đến đất trại, các đoàn sinh viên các tỉnh, thành phố đã bắt tay ngay vào dựng trại, trang trí cổng trại; các khu trưng bày hình ảnh về biển đảo, các mô hình nghiên cứu khoa học sáng tạo về chủ đề biển đảo cũng được gấp rút hoàn thành.

Tối qua, lễ khai mạc chương trình “Sinh viên với biển đảo Tổ quốc” chính thức khai mạc tại khuôn viên vùng 5 hải quân đóng ở huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang).

706923

Các đại biểu sinh viên ca hát những bài hát về biển đảo, về khát vọng tuổi trẻ trên boong tàu cao tốc di chuyển từ Rạch Giá ra Phú Quốc sáng 15/5

Sáng hôm nay 16/5, đoàn đại biểu đã di chuyển qua đảo Thổ Chu để xây dựng cột cờ chủ quyền Tổ quốc với tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng.

Chương trình năm nay có nhiều hoạt động hướng đến tình yêu biển đảo như tổ chức giáo dục truyền thống, giáo dục lịch sử thông qua cuộc gặp gỡ, thăm hỏi các cựu tù Phú Quốc; thăm và tặng quà các gia đình chính sách, trao học bổng, tủ sách cho con em ngư dân ở đảo; tu sửa, vệ sinh môi trường biển, xây dựng nhà nhân ái thanh niên; khám bệnh và phát thuốc cho ngư dân, giao lưu nghệ thuật với các chiến sĩ và nhân dân trên đảo; triển lãm khoa học công nghệ về biển đảo, tổ chức cuộc thi ảnh “Sinh viên với biển đảo quê hương”.

Ngoài ra, trong suốt bốn ngày diễn ra chương trình, sinh viên sẽ tham gia các trò chơi giáo dục kỹ năng, giáo dục truyền thống lịch sử, tham gia các cuộc thi giáo dục kiến thức về Luật biển Việt Nam; cuộc thi thuyết trình ý tưởng khoa học, công nghệ về biển đảo nhằm phát huy ý tưởng sáng tạo của sinh viên trong việc bảo vệ an ninh quốc phòng, hỗ trợ ngư dân bám biển…

Theo Tuổi trẻ Online 
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %