Tuyên dương 300 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Published by sieuquantri on

0 0
Read Time:3 Minute, 32 Second

 

 

Các đại biểu được tuyên dương có độ tuổi trung bình là 28,9 tuổi, đến từ 68 tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc trong cả nước, với nhiều thành phần như: thanh niên nông thôn (chiếm 24%); thanh niên đô thị (10%); công nhân, viên chức trẻ (14%), học sinh, sinh viên (15%); nhà khoa học trí thức trẻ, tài năng trẻ (16%), doanh nhân trẻ (6%), sĩ quan, chiến sĩ trẻ thuộc lực lượng vũ trang (11%).

Một số gương mặt điển hình như PGS.TS Trần Văn Tấn, SN 1976, giảng viên ĐH Sư phạm Hà Nội, 1 trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu Thủ đô năm 2010, người được công nhận PGS ở tuổi 34; bảo vệ thành công Tiến sĩ khoa học vào tháng 12/2011, được mời làm việc tại các Viện Toán học nổi tiếng trên thế giới.

SN 1982, Thiếu úy Nguyễn Chí Ninh, y sĩ đồn Biên phòng cửa khẩu Tây Trang, Bộ đội Biên Phòng Điện Biên liên tiếp 5 năm liền đạt nhiều thành tích xuất sắc trong công tác. Đặc biệt trong năm 2010, anh đã cùng các tổ đội công tác của đồn bắt 11 vụ mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 22 bánh hêrôin, 50. 000 viên ma tuý tổng hợp…

Trong quá trình công tác, anh Ninh nhiều lần bị thương do bọn tội phạm ma tuý chống trả quyết liệt. Đã từng bị chấn thương cột sống, bị một đối tượng vận chuyển trái phép ma tuý bị nhiễm HIV cắn bị thương phải điều trị phơi nhiễm tại Trung tâm phòng chống HIV/AIDS…

Đại Đức Danh Út, người dân tộc Kh’mer, Chi hội trưởng Thanh nhiên chùa Thôn Dôn, TP Rạch Giá (Kiêng Giang) tích cực vận động sư sãi tham gia các hoạt động từ thiện, mở các lớp dạy song ngữ Khmer, thành lập Đội nhạc ngũ âm phục vụ cho đồng bào, duy trì nét văn hóa truyền thống, vận động các quỹ học bổng, bốc thuốc Nam cho dân nghèo, đã 7 lần hiến máu tình nguyện đột xuất cứu người.

300 đại biểu là đoàn viên, thanh niên có thành tích xuất sắc trong lao động, học tập, công tác, rèn luyện, là tấm gương điển hình trong cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, có uy tín và ảnh hưởng tích cực trong thanh, thiếu nhi và xã hội.


Từ vốn vay 15 triệu đồng, Bí thư chi đoàn thôn Quế Sơn (Đông Ngũ, Tiên Yên, Quảng Ninh) Chíu Chăn Lỳ, SN 1981, đầu tư xây dựng mô hình chăn nuôi lợn, gà kết hợp trồng rừng. Đến nay, mỗi năm, mô hình kinh tế của anh xuất trên 3,5 tấn lợn thịt, 1,5 tạ gà đặc sản Tiên Yên với tổng thu nhập đạt 150 triệu đồng/năm.

Ngoài ra, anh Lỳ còn tích cực vận động, hỗ trợ vốn, giống, kỹ thuật cho nhiều thanh niên tại địa phương phát triển kinh tế hộ gia đình, vươn lên thoát nghèo; tham gia tích cực các hoạt động tình nguyện: tổ chức làm trên 7km đường liên thôn, hỗ trợ giúp đỡ các hộ nghèo làm nhà ở…

Bên cạnh việc tham gia lễ tuyên dương, trong 2 ngày diễn ra Đại hội (4 – 5/6) các đại biểu sẽ tham dự nhiều hoạt động khác như dâng hương, báo công lên Bác tại tượng đài Bác Hồ với thiếu nhi tại TP. HCM; tham gia các diễn đàn “Lời Bác thắp sáng ước mơ” tại TP. Hồ Chí Minh và các chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” tại 4 tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An và TP.HCM; tham gia lễ mít tinh và chương trình cầu truyền hình kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào tối 5/6 cùng nhiều hoạt động xã hội khác như trao tặng 300 xe đạp, 60 nhà nhân ái, 5 nghìn đơn vị máu cho các nhà mở, hộ nghèo, trung tâm cơ nhỡ tại TP. HCM, Hà Nội, Đắk Nông, Bắc Giang.

theo Dân Trí 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *