Rộn ràng ngày ‘nâng niu’ Trái Đất trên toàn thế giới

Published by sieuquantri on

0 0
Read Time:1 Minute, 41 Second

 Ngày Trái Đất tổ chức vào ngày 22/4 hàng năm để nâng cao nhận thức và giá trị môi trường tự nhiên của Trái Đất. Ngày Trái Đất đầu tiên được tổ chức ở Mỹ ngày 22/4/1970 với hơn 20 triệu người tham gia. Hiện sự kiện này vẫn được tổ chức thường niên tại hơn 175 nước trên thế giới.

alt

Một người đàn ông ở San Francisco, Mỹ đang làm quả địa cầu từ những cái chai bỏ đi để hưởng ứng Ngày Trái đất – Ảnh: news.cn

alt

Học sinh Ấn Độ dán những bức tranh vẽ bảo vệ môi trường cùng với khẩu hiệu “Cứu Trái đất của chúng ta” tại một trung tâm mua sắm ở Calcutta, thủ phủ của bang Tây Bengal, Ấn Độ – Ảnh: Getty Images

alt

Tại Manila, Philipines, các công nhân đang thay chiếc đèn bị hỏng trong quả cầu khổng lồ.

alt

Google đổi logo của mình để hưởng ứng Ngày Trái đất

alt

Tại Barcelona, Tây Ban Nha, người dân đang chuẩn bị diễu hành kỷ niệm Ngày Trái Đất.

alt

Ngày Trái Đất diễn ra hôm 22/4, tại Malang, Indonesia.

alt

Các tình nguyện viên tham gia trồng rừng tại vườn thú Rosy Walter trên đồi El Picacho, phía bắc thủ đô Tegucigalpa, Cộng hòa Honduras, Trung Mỹ hôm 18/04

alt

Các tình nguyện viên tập trung dọn dẹp vật liệu phế thải dọc bờ biển đảo Freedom thuộc vịnh Manila, Philippines ngày 21-4.

alt

Du khách đi xe ba bánh tại một hoạt động kỷ niệm Ngày Trái đất ở New York, Mỹ hôm 20-4. Nhiều sản phẩm thân thiện với môi trường và tiết kiệm năng lượng đã được giới thiệu tại sự kiện này

alt

Các bạn trẻ hưởng ứng Ngày Trái đất ở Atlanta, Georgia

alt

Tượng anh hùng Leonardo Bravo ở Mexico City cũng được đeo mặt nạ chống ô nhiễm

alt

Nhảy tập thể của 300 sinh viên trường ĐH Vinh “Vì một hành tinh xanh” hôm 22/04

Ngọc Linh (Tổng hợp)

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *